Bên bờ hạnh phúc

Hôm 22/07, Hội nghị quốc tế về Afghanistan đã kết thúc với cam kết ủng hộ các nỗ lực của Tổng thống Hamid Karzai và Chính phủ nước này nhằm thiết lập hòa bình, thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc và chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 9 năm qua. Đây là hội nghị bàn về vấn đề Afghanistan quan trọng nhất được tổ chức ngay tại thủ đô Kabul.

Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon cùng ngoại trưởng khoảng 40 nước cũng như các đoàn đại biểu đến từ hơn 70 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến tham dự cuộc gặp.

Tuyên bố cuối cùng của hội nghị nhấn mạnh: “Các đại biểu tham gia hoan nghênh và ủng hộ trên nguyên tắc chương trình hòa bình và tái hòa nhập của Chính phủ Afghanistan”. Chương trình trên để ngỏ cánh cửa cho những phần tử Taliban nào chịu từ bỏ bạo lực, không có mối liên hệ với các tổ chức khủng bố quốc tế, tôn trọng hiến pháp và sẵn sàng tham gia xây dựng một đất nước Afghanistan hòa bình.

Ngoài ra, Hội nghị Kabul cũng tán thành mục tiêu của Tổng thống Hamid Karzai để các lực lượng vũ trang Afghanistan nắm giữ trách nhiệm về an ninh của nước này trước cuối năm 2014. Tại đây, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, những kế hoạch mà các nhà tài trợ nhất trí nhằm chuyển giao nhiều trách nhiệm hơn cho chính quyền và lực lượng an ninh Afghanistan đã đánh dấu “một bước ngoặt” trong cuộc chiến 9 năm qua ở nước này.

Bên cạnh đó, Hội nghị Kabul cũng cam kết ít nhất 50% viện trợ phát triển cho quốc gia Nam Á này sẽ được bàn giao thông qua ngân sách cốt lõi của Chính phủ Afghanistan trong hai năm. Tuy nhiên, Hội nghị thúc giục chính quyền Kabul tiến hành những cải cách cần thiết nhằm nâng cao cơ chế quản lý tài chính công, giải quyết vấn nạn tham nhũng, cải thiện việc thực thi ngân sách và tăng thu lợi nhuận.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nhấn mạnh đến vấn đề đầu tư cho giáo dục, y tế và bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ tại nước này.

Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada cam kết viện trợ 50 triệu đôla Mỹ cho Afghanistan để xây dựng chương trình đào tạo việc làm cho các cựu phiến quân Taliban. Đây là một phần trong gói viện trợ trị giá lên đến 5 tỷ đôla mà chính quyền Tokyo từng cam kết giúp đỡ Kabul hồi năm 2009.

Ngoài ra, ông Okada cũng hứa đưa ra các khoản viện trợ nhằm giảm tình trạng gia tăng dân số tại Kabul và một chương trình đào tạo cán bộ chính phủ. Phát biểu tại hội nghị, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái thiết quốc gia Nam Á bị thiệt hại nặng nề sau chiến tranh này tránh để nơi đây trở thành thiên đường của bọn khủng bố quốc tế. Ngoại trưởng Nhật Okada cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tiếp tục các nỗ lực trợ giúp đẩy mạnh công cuộc tái thiết Afghanistan.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *