Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa cảnh báo rằng, kế hoạch đốt hàng chục bản sao kinh Koran của một nhà thờ ở bang Florida trong cuối tuần này có thể trở thành điều mà ông gọi là “sự phát đạt về tuyển mộ” cho tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Kinh Koran

Bình luận của ông được đưa ra giữa lúc cộng đồng quốc tế kịch liệt lên án kế hoạch nhằm kỷ niệm sự kiện 11/09 trên. Một số chính khách tại 2 quốc gia Hồi giáo gồm Indonesia và Pakistan cũng đã bày tỏ bất đồng.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã viết một lá thư cho ông Obama để yêu cầu ngăn chặn kế hoạch đốt bản sao kinh Koran. Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông nhất thế giới với 230 triệu dân. Chính quyền Jakarta e ngại việc đốt bản sao kinh Koran sẽ làm dấy lên chủ nghĩa cực đoan ở nước này và trên thế giới.

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik đã kêu gọi tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol có hành động đối phó. Trước sự phản đối từ nhiều phía, người đứng đầu một nhà thờ nhỏ tại Florida, mục sư Terry Jones, cho biết, ông vẫn theo đuổi kế hoạch tổ chức việc đốt bản sao kinh Koran của người Hồi giáo vào thứ 7 tuần này, tức vào dịp kỷ niệm 9 năm ngày xảy ra sự kiện khủng bố 11/09 làm rúng động nước Mỹ.

Trong khi đó, IDF, một nhóm Hồi giáo cứng rắn tại Indonesia cảnh báo việc đốt bản sao kinh Koran đồng nghĩa với bản án tử dành cho ông Terry Jones.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *