Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (13/08), Israel đã cho siết chặt an ninh tại thành phố Jerusalem khi hàng ngàn người Palestine xếp hàng để được vào ngôi đền Al-Aqsa – ngôi đền linh thiêng thứ ba của người Hồi giáo nằm trong khu phức hợp các thánh đường ở Jerusalem để tham gia cầu nguyện trong ngày thứ sáu đầu tiên của tháng Ramadan.

Tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại đền Al-Aqsa

Cảnh sát Israel đã triển khai một lực lượng lớn đến Jerusalem trong khi những người cầu nguyện cũng đã có mặt từ rất sớm để xếp hàng qua hàng rào an ninh.

Trước đó, Israel cũng đã đặt ra giới hạn độ tuổi đối với người Palestine muốn vào Jerusalem và đền Al-Aqsa. Cụ thể, phụ nữ phải từ 45 tuổi trở lên và đàn ông phải từ 50 tuổi trở lên mới được vào Jerusalem và đền Al-Aqsa.

Tại hai trạm kiểm soát chính của quân đội Israel nằm giữa thành phố Bethlehem, thuộc Bờ Tây và Jerusalem cũng như trạm kiểm soát ở Qalandiya phân chia Ramallah với Jerusalem, có hàng trăm người Palestine đang xếp hàng để chờ kiểm tra an ninh.

Nhiều người Palestine phàn nàn rằng, họ gặp rất nhiều cản trở từ phía các binh sĩ Israel mới có thể đến được thành phố thánh và tham gia cầu nguyện trong những ngày đặc biệt quan trọng của các tín đồ Hồi giáo.

Trong khi đó, phía Israel nói rằng, các giới hạn được đặt ra là vì các lý do về an ninh nhằm ngăn chặn các vụ tấn công nhắm vào nhà nước Do Thái.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *