Bên bờ hạnh phúc
Israel đã thông qua kế hoạch xây mới 1.100 căn hộ ở Đông Jerusalem. Ảnh minh họa

Ngay sau khi Israel công bố sẽ xây dựng 1.100 căn hộ mới cho người định cư Do Thái ở Đông Jerusalem, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định này và xem đây là hành động đi ngược lại các nỗ lực để nối lại đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel.

Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng, động thái mới nhất của Israel là một sự khiêu khích và đi ngược với tuyên bố gần đây nhất của nước này khi đề nghị Palestine cùng ngồi lại đàm phán.

Bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, Bộ Nội vụ Israel đã thông qua kế hoạch xây mới 1.100 căn hộ tại khu tái định cư Gilo ở Đông Jerusalem. Các nhà quan sát cho rằng, Israel đã hành động chưa phù hợp khi gây áp lực với Palestine trong bối cảnh Palestine đề nghị Liên Hiệp Quốc công nhận tư cách thành viên đầy đủ. Theo họ, tuyên bố này của Israel chỉ khiến cho một số quốc gia thay đổi quan điểm và quay sang ủng hộ Palestine. Và thực tế đã cho thấy điều đó. Ngay sau khi tuyên bố trên được công bố, nhiều quốc gia, trong đó có cả những quốc gia đồng minh của Israel, đã lên tiếng cho rằng, đây là một hành động thiếu trách nhiệm của Israel giữa lúc cộng đồng quốc tế đang nỗ lực đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.

Phát biểu tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh, động thái mới nhất của Ten Avíp đi ngược lại các nỗ lực của cộng đồng quốc tế và làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin giữa các bên. Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu EU Catherine Ashton nói rằng, kế hoạch xây nhà định cư dành cho người Do Thái của Israel phá hoại nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine.

Anh và Pháp cũng đưa ra những chỉ trích tương tự. Các nước này cho rằng, việc mở rộng các khu định cư làm tổn hại triển vọng thực thi giải pháp hai nhà nước.

Trước đó, hôm 23/9, nhóm Bộ tứ về hòa bình Trung Đông gồm EU, Mỹ, Nga và Liên hiệp quốc đã kêu gọi Palestine và Israel nối lại tiến trình hòa đàm trong vòng một tháng với mục tiêu đạt được một thỏa thuận trước cuối năm 2012. 

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán của Palestine Saeb Erakat nhấn mạnh, động thái này của Israel là hồi chuông cảnh tỉnh những quốc gia đang tìm cách cản trở nỗ lực của Palestine. 

Các nhà phân tích cho rằng, Israel đang tập trung mọi nỗ lực để ngăn Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hiệp quốc, tuy nhiên, dù kết quả cuối cùng như thế nào thì ít ra, Palestine cũng đã giành được một thắng lợi lớn về mặt ngoại giao kể từ khi tiến trình hoà bình Trung Đông chính thức được khởi động vào năm 1991.

Hồng Anh (tổng hợp)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *