Bên bờ hạnh phúc

Thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng đã đề xuất Israel và Palestine cùng kiểm soát khu Bờ Tây. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cũng xác nhận Ngoại trưởng Mỹ và Thủ tướng Israel đã thảo luận "các biện pháp đặc biệt" nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Trong cuộc điện đàm, bà Clinton cũng cho biết, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Mitchell sẽ tới Israel vào ngày 21/3 tới để thúc đẩy tiến trình đàm phán mới giữa Israel và Palestine. Trong chuyến thăm này, ông Mitchell dự kiến gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Netanyahu.

Quan hệ Mỹ – Israel tuần qua hết sức căng thẳng sau khi Tel Aviv thông báo kế hoạch xây dựng 1.600 nhà ở mới tại Đông Jerusalem ngay trong thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đang thăm Trung Đông để thúc đẩy tiến trình hòa bình khu vực. Mỹ lập tức chỉ trích mạnh mẽ động thái này của Israel. Giới phân tích nhận xét quan hệ giữa Tel Aviv và Washington – hai đồng minh thân cận tại Trung Đông – rơi vào tình trạng khủng hoảng nặng nề nhất trong nhiều thập niên qua. Tuần tới, ông Netanyahu sẽ đến Washington để phát biểu với các nghị sỹ Mỹ thân Israel. Các quan chức Mỹ cho biết chưa thể khẳng định Tổng thống Barack Obama sẽ gặp ông Netanyahu trong chuyến thăm này.

Dư luận quốc tế cũng lên án mạnh mẽ kế hoạch xây nhà định cư của Israel. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh, kế hoạch này đang phá hoại các nỗ lực tiến tới một nền hòa bình bền vững ở Trung Đông và đi ngược lại các nghĩa vụ của Israel trong "Lộ trình hòa bình" mà nhóm Bộ Tứ về Trung Đông đã đề ra.

Hôm qua, Nhóm Bộ Tứ – gồm LHQ, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nga nhóm họp tại Moscow để thảo luận về các nỗ lực nối lại tiến trình đàm phán hòa bình trong khu vực bị đình trệ từ tháng 12/2008. Phát biểu về kế hoạch xây nhà định cư của Israel trước thềm cuộc họp, Bộ Tứ nhấn mạnh : "Các hành động đơn phương của bất kỳ bên nào đều không giúp cho đàm phán có kết quả và sẽ không được cộng đồng quốc tế thừa nhận".

Trong khi đó, tình trạng bạo lực giữa người Palestine và các lực lượng an ninh Israel đã leo thang mạnh nhất trong nhiều năm qua, sau khi Tel Aviv thông báo kế hoạch xây nhà định cư trên. Hôm qua, Israel đã không kích ít nhất 4 mục tiêu tại Dải Gaza sau khi một nhóm vũ trang mang tên Ansar al-Sunna bắn rocket vào lãnh thổ Israel một ngày trước đó làm một công nhân người Thái Lan thiệt mạng.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *