Bên bờ hạnh phúc

Một công trường xây dựng nhà ở mới tại khu định cư Maale Adummim dành cho người Do Thái ở Bờ Tây (Ảnh AFP)
Một công trường xây dựng nhà ở tại khu định cư Maale Adummim dành cho người Do Thái ở Bờ Tây (Ảnh AFP)

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh nổ ra xung đột giữa những người định cư ở Bờ Tây với các thanh tra chính phủ thực thi tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngừng xây dựng thêm các khu định cư trong vòng 10 tháng ở khu vực này. Để xoa dịu những người định cư, tối 1/12, ông Netanyahu khẳng định chính sách hiện thời về khu định cư chỉ là "một thỏa thuận nhất thời" và việc xây dựng sẽ được nối lại ngay khi thời hạn trên kết thúc.

Báo Ha’aretz cho rằng việc chính quyền phê duyệt các dự án xây dựng các tòa nhà mới nói trên nhằm thể hiện thiện chí trước cuộc gặp giữa ông Netanyahu với lãnh đạo những người định cư trong ngày hôm qua.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, hôm qua, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman đã bác bỏ khả năng trả tự do cho ông Marwan Barghuti, một nhà lãnh đạo hàng đầu của Palestine, để đối lấy binh sĩ Gilad Shalit bị các tay súng Palestine bắt giữ.

Cùng ngày, chính phủ mới ở Libăng tuyên bố ủng hộ phong trào Hezbollah sở hữu vũ khí nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel, vốn là tâm điểm của cuộc khủng hoảng chính trị ở Libăng trong suốt 5 năm qua. Bộ trưởng Thông tin Tareq Mitri cho biết chính phủ đã thông qua tuyên bố chính sách nhấn mạnh quyền của đất nước, nhân dân và quân đội cũng như công cuộc kháng chiến của Libăng nhằm giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Tuyên bố về chính sách này, được xem là có ý nghĩa quyết định trong việc giải quyết những bất đồng sâu sắc giữa liên minh của Thủ tướng Saad al-Hariri, được Mỹ và Ả rập Xêút ủng hộ, với phong trào Hezbollah, được Syria và Iran hậu thuẫn.

Thanh Sang (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *