Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (27/12), người phát ngôn của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF, chuẩn tướng Josef Blotz đã phủ nhận cáo buộc của chính phủ Afghanistan rằng, lực lượng này đã vi phạm thỏa thuận an ninh giữa họ với chính phủ Afghanistan sau khi ISAF tiến hành một cuộc bố ráp vào đêm Giáng sinh ở thủ đô Kabul làm 2 người thiệt mạng.

Chuẩn tướng Josef Blotz cho biết, các binh sĩ của ISAF đã tiến hành cuộc truy quét với các lực lượng an ninh Afghanistan sau khi họ nhận được một nguồn tin đáng tin cậy nói rằng, đại sứ quán Mỹ ở Kabul có nguy cơ bị tấn công.

Trước đó, nhà chức trách Afghanistan nói rằng, chiến dịch của ISAF ở Kabul đã nhắm sai mục tiêu là một công ty an ninh tư nhân của Afghanistan, khiến 2 nhân viên của công ty này bị thương, 2 người thiệt mạng và 13 người bị bắt giữ.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *