Bên bờ hạnh phúc
Đối với phần lớn người dân Iraq, ngày 30/6 sẽ là một dấu mốc quan trọng, bắt đầu một giai đoạn mới tiến tới chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đất nước mình.

Đối với phần lớn người dân Iraq, ngày 30/6 sẽ là một dấu mốc quan trọng, bắt đầu một giai đoạn mới tiến tới chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đất nước mình. Tuy nhiên, một bộ phận người dân lo ngại rằng các lực lượng an ninh Iraq, nhất là cảnh sát, vẫn chịu ảnh hưởng của các phần tử nổi dậy và sẽ không thực thi pháp luật một cách vô tư.

Về việc bàn giao công tác an ninh, Tướng Ray Odierno, chỉ huy liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq khẳng định các lực lượng Iraq đã sẵn sàng tiếp quản các thành phố sau khi Mỹ rút quân. Phát biểu trên kênh truyền hình CNN vào hôm qua, Tướng Odierno cho biết Iraq đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu, và hiện là thời điểm thích hợp để quân đội Mỹ bàn giao trách nhiệm an ninh tại tất cả các thành phố của Iraq cho các lực lượng nước này. Theo Tướng Odierno, tình hình an ninh Iraq hiện nay tốt và lực lượng an ninh cũng như chính phủ nước này có những cải thiện không ngừng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng con đường đến với hoà bình ở Iraq vẫn còn dài sau khi Mỹ rút quân. Theo Giáo sư Hashim Hassan thuộc trường Đại học Baghdad, việc Mỹ rút quân sẽ đặt Iraq trong tình trạng dễ đổ vỡ và đây thực sự là một thử thách đối với các lực lượng an ninh Iraq cũng như chính phủ nước này. Tình trạng bạo lực sẽ vẫn tiếp diễn bởi lực lượng an ninh Iraq được xây dựng từ các phe phái khác nhau, trong khi các chỉ huy thì tham nhũng và không đủ tiêu chuẩn.

Những ngày qua bạo lực leo thang đột ngột tại các thành phố của Iraq. Hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu xảy ra trong tuần vừa qua đã khiến hơn 250 người thiệt mạng. Các quan chức Mỹ và Iraq cảnh báo tình trạng bạo lực sẽ tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ rút quân khỏi các thành phố.

Theo thoả thuận an ninh Mỹ – Iraq đạt được hồi cuối năm ngoái, Mỹ sẽ rút quân khỏi các thành phố của Iraq từ ngày 30/6, tiến tới rút toàn bộ quân vào hạn chót là ngày 31/12/2011. Sau ngày 30/6, công tác an ninh tại các thành phố sẽ do các lực lượng an ninh Iraq đảm nhiệm. Một số lính Mỹ vẫn ở lại các thành phố của Iraq làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và bảo vệ cơ quan ngoại giao Mỹ. Các binh sĩ Mỹ chỉ tham gia công tác an ninh khi có yêu cầu từ phía Iraq.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *