Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (13/12), Iraq đã gửi một lượng lớn hàng viện trợ nhân đạo, bao gồm 4.000 tấn bột mỳ cho các nạn nhân bị lũ lụt ở Pakistan.

Lũ lụt tại Pakistan đã gây thiệt hại lớn cho người dân

Bộ Thương mại Iraq cho biết, số hàng viện trợ cho Pakistan đã được gửi tàu đi từ ngày 5/9 nhưng nay mới đến được Pakistan do gặp một số trục trặc kỹ thuật. Do Iraq không có đại sứ quán ở Pakistan nên số hàng viện trợ của Iraq được gửi đi cùng với số hàng viện trợ của chương trình lương thực thế giới WFP.

Nhà chức trách Pakistan cho biết, có đến 20 triệu dân của nước này bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 6 triệu người cần phải được cứu trợ khẩn cấp. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng gửi hàng viện trợ cho Pakistan như đã hứa trước đó bởi vì đến nay, hầu hết các cam kết viện trợ vẫn chưa được thực hiện.

Theo Liên Hiệp Quốc, lũ lụt vẫn đang bao phủ một vùng rộng lớn gần bằng diện tích của Anh. Ít nhất 1.600 người đã thiệt mạng và con số này có thể sẽ còn tăng lên nếu các dịch bệnh sau lũ lan rộng.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *