Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (28/11), một vụ đánh bom bằng xe hơi đã xảy ra bên ngoài một nhà tù ở tỉnh Taji, cách thủ đô Baghdad của Iraq 20 km về phía Bắc, làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân có nhiều cảnh sát, lính gác và nhân viên nhà tù.

Đây là vụ bạo lực mới nhất trong hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq suốt tuần qua làm ít nhất 55 người thiệt mạng.

Theo các quan chức Bộ Quốc phòng và Nội vụ Iraq, chiếc xe chở đầy thuốc nổ đã tấn công vào cổng chính nhà tù Hout ở Taji. Hiện chưa rõ đây có phải là âm mưu giải thoát các tù nhân hay không. 

Bạo lực trên toàn Iraq tuy đã giảm so với đỉnh điểm trong cuộc xung đột sắc tộc hồi năm 2006 – 2007, nhưng những vụ tấn công vẫn xảy ra thường xuyên. Theo thống kê chính thức của chính phủ Iraq, chỉ trong tháng 10 vừa qua đã có 258 người thiệt mạng do bạo lực.

Thanh Sang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *