Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (03/05), Iraq bắt đầu đếm lại hàng triệu lá phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức cách nay gần 2 tháng sau khi có cáo buộc gian lận buộc phải hoãn công bố kết quả cuối cùng và khiến các cuộc đàm phán thành lập chính phủ mới lâm vào bế tắc.

Iraq bắt đầu đếm lại hàng triệu phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 3

Không ai giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 7 tháng 3 vừa qua ở Iraq. Điều này đã làm gia tăng căng thẳng giữa các phe phái trong lúc nước này đang nỗ lực củng cố nền an ninh còn yếu kém và Washington chuẩn bị kết thúc các hoạt động quân sự tại Iraq vào cuối tháng 8 tới.

Một quan chức của Ủy ban bầu cử cho biết, việc đếm lại 2,5 triệu lá phiếu có thể mất 11 hoặc 12 ngày. Điều này có thể làm đảo ngược kết quả dẫn đầu cuộc bầu cử của liên minh của cựu Thủ tướng Iyad Allawi, người nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người Sunni thiểu số với 91 ghế trong tổng số 325 ghế trong quốc hội.

Trong khi đó, theo kết quả sơ bộ được công bố cách nay nhiều tuần, khối Liên minh Nhà nước Pháp quyền của đương kim Thủ tướng Nuri al-Maliki chỉ giành được 89 ghế. Cả 2 bên đều không có đủ 163 ghế cần thiết để thành lập một chính phủ độc lập và buộc các bên phải bước vào các cuộc đàm phán liên minh khó khăn để thành lập chính phủ mới.

Người phát ngôn Ủy ban bầu cử Iraq, Qassim al-Aboudi, cho biết, công việc đếm lại quá nhiều phiếu như vậy không phải là điều dễ dàng và cần nhiều người để đảm nhận nhiệm vụ. Các lá phiếu tại 11.000 điểm bầu cử ở thủ đô Baghdad sẽ được đếm lại với tốc độ 800 – 1.000 điểm bỏ phiếu mỗi ngày.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *