Bên bờ hạnh phúc

Chính quyền Iran vừa tuyên bố rằng, một điệp viên của Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã bị tử hình tại Nhà tù Evine ở thủ đô Teheran vào sáng hôm qua (28/12). Teheran cho biết, người này đã nhận tội làm gián điệp ở Iran trong 6 năm qua.

Ảnh minh họa

Kênh truyền hình quốc gia Press TV của Iran đưa tin, Ali Akbar Siadat đã bị tử hình bằng hình thức treo cổ tại nhà tù Evine. Ông Siadat đã bị chính quyền Teheran bắt giữ vào năm 2008 trong lúc cùng với vợ định trốn chạy khỏi Iran.

Theo Teheran, Ali Akbar Siadat đã thú tội thu thập các thông tin về đơn vị quân sự, máy bay chiến đấu, hệ thống hàng không và tên lửa đạn đạo của Lực lượng cách mạng hồi giáo Iran để gửi cho một quan chức tình báo của Israel. Ali Akbar Siadat là gián điệp người Israel thứ 2 bị Iran bắt giữ và tử hình.

Vụ tử hình điệp viên người Israel này xảy ra một tháng sau vụ đánh bom kép nhằm vào các cơ quan tình báo của Israel mà Tel Aviv tố cáo là Teheran đứng đằng sau.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *