Bên bờ hạnh phúc

Iran vừa cho biết, nước này đã làm chủ công nghệ tổng hợp hạt nhân với việc chế tạo thành công máy sản xuất hạt nhân nấu chảy bằng lazer.

Ảnh minh họa

 

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran AEOI khẳng định, sự ra đời của thiết bị trên đã giúp Iran trở thành nước thứ 6 trên thế giới làm chủ công nghệ tổng hợp hạt nhân, sau Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Australia và Hàn Quốc.

Trong thông báo đăng tải trên trang web của mình, AEOI tuyên bố đã thành công trong việc tổng hợp hạt nhân bằng công nghệ hãm quán tính tĩnh điện học. Đây là công nghệ được dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ sản xuất năng lượng đến chế tạo tên lửa.

Tuyên bố của AEOI được đưa ra đúng vào dịp kỷ niệm 32 năm ngày diễn ra cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran, ngày 11/2/1979. Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, Iran cho biết đang nghiên cứu xây dựng một lò phản ứng nấu chảy hạt nhân thử nghiệm. Nếu thành công thì đây sẽ là nhà máy nấu chảy hạt nhân đầu tiên trên thế giới.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *