Bên bờ hạnh phúc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết, Iran sẽ phản ứng tích cực trước các đề xuất của phương Tây về những điều khoản liên quan đến nhiên liệu hạt nhân cung cấp cho lò phản ứng thử nghiệm của nước này nếu chính quyền Tehran nhận thấy rằng, những điều khoản đó phù hợp với quan điểm của mình.

Ông Ramin Mehmanparast, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói: “Khi tôi đề cập vấn đề này, các hoạt động hạt nhân vì hòa bình của chúng tôi đang tiến triển một cách bình thường, việc sản xuất uranium làm giàu 20% đã bắt đầu và được giám sát bởi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, IAEA. Chúng tôi nhận được những đề xuất về các điều khoản liên quan đến nhiên liệu hạt nhân cho lò phản ứng thử nghiệm. Tất cả các đề xuất này đang được nghiên cứu và chúng tôi sẽ có phản ứng tích cực nếu chúng phù hợp với quan điểm của chúng tôi.”

Ông Ramin Mehmanparast cũng nói thêm rằng, chính quyền Mỹ đã bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với thế giới Hồi giáo nhưng điều này nên được thể hiện bằng những bước đi cụ thể hơn là lời nói suôn.

Vấn đề hạt nhân của Iran đang là tâm điểm chú ý của thế giới khi vào tuần trước, Tổng thống Iran Ahmadinejad ra lệnh bắt đầu sản xuất uranium mức độ cao nhằm phục vụ cho nghiên cứu y khoa.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *