Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (14/12), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Ramin Mehmanparast, cho biết, chính sách về chương trình hạt nhân và đối ngoại của nước này cũng như khuôn khổ của các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ không thay đổi sau khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad bất ngờ cách chức Ngoại trưởng Manouchehr Mottaki.

Iran sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách hạt nhân

Ông Ramin Mehmanparast nói, Iran sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách hạt nhân cũng như trong chiến lược đàm phán. Ông nêu rõ các chính sách quốc tế chủ đạo của Iran được hoạch định ở các cấp cao hơn và Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ thi hành những chính sách đó.

Ông Mehmanparast đưa ra phát biểu trên 1 tuần sau khi Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) tổ chức đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên trong hơn 1 năm qua. Hai bên đã nhất trí tiến hành vòng đàm phán tiếp theo ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng Giêng năm 2011.

Thu Thủy
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *