Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã một lần nữa lặp lại quan điểm sẽ không thỏa hiệp về quyền của Iran với các cường quốc phương Tây, cụ thể là Tehran sẽ không thảo luận về vấn đề hạt nhân tại hội nghị mà nước này đề xuất với các nước phương Tây.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad

Trong bài phát biểu trước công chúng và được truyền hình trực tiếp vào hôm qua (10/11) tại thành phố Qazvin, Tổng thống Ahmadinejad cho biết: “Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh rằng, Iran sẽ không đàm phán về những quyền lợi của mình với bất kì ai. Các cuộc hội đàm sắp tới sẽ tập trung vào vấn đề hợp tác, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề quốc tế, giải quyết những quan ngại đang hiện hữu trên thế giới đồng thời giúp thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế ở vị thế bình đẳng, công bằng.”

Trong 1 bức thư đề ngày 9/11 gửi cho bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh – đối ngoại của Liên minh Châu Âu, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili cho biết, ông sẵn sàng tham dự cuộc gặp với các cường quốc tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kì vào ngày 23/11 hoặc 5/12 tới.

Người phát ngôn của bà Ashton đã xác nhận bức thư trên và cho biết, bà sẽ thảo luận về vấn đề này với 6 nước liên quan gồm Mỹ, Pháp, Nga, Anh, Đức và Trung Quốc.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *