Bên bờ hạnh phúc

Quốc hội Iran đã phê chuẩn việc đề cử một phụ nữ vào chiếc ghế bộ trưởng nội các lần đầu tiên trong lịch sử 30 năm nền Cộng hoà ở quốc gia Hồi giáo này. Đó là bà Mar-zi-eh Va-hid Dast-jer-di, người được Tổng thống Mamoud Ahmadinejad bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Y tế. Hai nữ bộ trưởng được đề cử khác đã bị các nghị sỹ bác bỏ.

Bà Mar-zi-eh Va-hid Dast-jer-di

Bà Dast-jer-di là một chính khách theo đường lối cứng rắn. Trước đây, bà từng đề xuất một hệ thống chăm sóc y tế tách biệt cho Iran. Theo đó, nữ bệnh nhân sẽ được nữ y bác sỹ chữa trị còn nam bệnh nhân sẽ do các nam y bác sỹ đảm trách. Trong lần bỏ phiếu này, Quốc hội Iran đã phê chuẩn 18 trên tổng số 21 ghế bộ trưởng trong nội các do Tổng thống Ahmadinejad đề cử.

Ngoài 2 nữ bộ trưởng đề cử bị bác bỏ, người còn lại là ông Mohammad Aliabadi, nhân vật được chỉ định vào chức Bộ trưởng Năng lượng. Tổng thống Ahmadinejad sẽ có 3 tháng nữa để đề cử người thay thế vào 3 chiếc ghế trên. Trong số những người được phê chuẩn lần này, ông Ahmad Vahidi đã nhận được tỷ lệ ủng hộ rất cao. Việc đề cử nhân vật trên vào chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng Iran đã gây không ít tranh cãi trong thời gian qua. Ông Vahidi đang bị chính quyền Argentina truy nã do cáo buộc có liên quan đến vụ đánh bom thảm khốc nhắm vào một trung tâm Do Thái ở nước này vào năm 1994. Cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Iran diễn ra sau 5 ngày tranh luận gay gắt.

Vĩnh Thới (theo BBC, Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *