Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa

Hôm qua (04/10), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết, nước này cần nhiên liệu được làm giàu ở cấp độ 20% để vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu giúp điều trị hàng trăm ngàn bệnh nhân ung thư.

Nói chuyện với các phóng viên, ông Ramin Mehmanparast khẳng định: "Nhiên liệu được làm giàu 20% là cần thiết để Iran vận hành lò phản ứng nghiên cứu của mình ở thủ đô Tehran. Mạng sống của hàng trăm ngàn bệnh nhân phụ thuộc vào các sản phẩm của lò phản ứng này".

Bên lề cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên hiệp quốc trong tháng vừa qua, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho rằng, nước này sẽ dừng sản xuất uranium được làm giàu ở cấp độ 20% nếu được đảm bảo nguồn cung nhiên liệu từ nước ngoài.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *