Bên bờ hạnh phúc

Đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, IAEA, ông Ali Asghar Soltanieh cho biết Iran có quyền khước từ sự hiện diện của các thanh sát viên LHQ tại những cơ sở hạt nhân của nước này đồng thời ông cũng cáo buộc Tổng giám đốc IAEA không độc lập trước các ảnh hưởng chính trị.

Iran đang đẩy mạnh chương trình hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn của LHQ, Mỹ và Liên minh Châu Âu. Ảnh: Internet

Phát biểu tại trụ sở IAEA ở thủ đô Vienna, Áo, đại sứ của Iran cho biết: “Theo thỏa thuận an ninh toàn diện INFCIRC 214, Iran có quyền chấp nhận 1 thanh sát viên từ 1 nước khác hoặc rút khỏi sự chỉ định đó.”

Ông cũng cáo buộc Tổng giám đốc IAEA, Yukiya Amano bị tác động mạnh mẽ từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhận định trên của đại sứ Iran nhằm thể hiện thái độ không hài lòng của Tehran trước tuyên bố vào đầu tuần này của Tổng giám đốc Amano cho rằng việc Iran từ chối tiếp nhận các thanh sát viên đang gây tổn hại đến công việc của IAEA. Mối quan hệ giữa Iran và IAEA đã trở nên xấu đi kể từ khi ông Amano thay thế vị trí của ông Mohamed Elbaradei vào tháng 12 năm ngoái.

Báo cáo mới đây của Tổng Giám đốc Amano cho rằng Iran đang đẩy mạnh chương trình hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn của LHQ, Mỹ và Liên minh Châu Âu.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *