Bên bờ hạnh phúc

Vụ việc của ông Pohan còn được ví như một liều thuốc thử đối với quyết tâm chống quốc nạn tham nhũng của chính quyền Jakarta, đặc biệt là các trường hợp liên quan đến những nhân vật có quyền thế.

Ông Pohan là 1 trong 4 cựu quan chức của Ngân hàng TW Indonesia liên quan đến vụ tham nhũng khiến ngân quỹ bị thất thoát 100 tỷ rupiah, tức gần 10 triệu đôla Mỹ.

Ông Pohan là 1 trong 4 cựu quan chức của Ngân hàng TW Indonesia liên quan đến vụ tham nhũng khiến ngân quỹ bị thất thoát 100 tỷ rupiah, tức gần 10 triệu đôla Mỹ. Cựu Thống đốc này đã tỏ ra rất bình thản khi nghe phán quyết của tòa án. Theo bản án, ông Pohan sẽ phải ngồi tù 4 năm rưỡi do đã phê duyệt các khoản chi bất hợp pháp cho các nghị sỹ Quốc hội. Ngoài ra, ông Pohan còn phải nộp phạt 200 triệu rupiah. Như vậy, hình phạt dành cho ông Pohan cao hơn so với mức án 4 năm tù giam do cơ quan công tố đề nghị. Luật sư của cựu Thống đốc Pohan cho biết ông sẽ kháng án.

Indonesia là một trong những quốc gia có nạn tham nhũng phổ biến hàng đầu thế giới nhưng gần đây cuộc chiến chống tham nhũng đã gặt hái được một số tiến triển đáng kể. Do vấn nạn này kéo dài nên các lĩnh vực khai thác tài nguyên hay xây dựng hạ tầng cơ sở của Indonesia đang tụt hậu khá xa so với nhiều nước khác trong khu vực.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *