Bên bờ hạnh phúc

Indonesia đã tăng mức báo động về tình trạng hoạt động của núi lửa Bromo lên mức cao nhất và cảnh báo cư dân địa phương cũng như du khách tránh xa ngọn núi này. Lần phun trào gần đây nhất của Bromo là vào năm 2004.

Núi lửa Bromo

Núi lửa Bromo cao 2.329 mét, cách thủ đô Jakarta 875 km về phía Đông. Núi lửa này được xem là một trong những điểm hấp dẫn du khách nhất của đảo Java, vì thế, chính phủ Indonesia rất lo ngại cho sự an toàn của du khách, đặc biệt là những du khách muốn tiếp cận Bromo để quay phim và chụp ảnh.

Mới đây, chính phủ đã ra lệnh cấm người dân và du khách tiếp cận ngọn núi trong bán kính 3km. Tuy nhiên, đa số cư dân sống xung quanh núi lửa Bromo là người Hindu và theo tín ngưỡng, họ thường lên núi này để cầu nguyện. Nhiều người cho biết, họ không quan tâm đến những cảnh báo của chính phủ.

Một người dân nói: "Tôi hoàn toàn không quan tâm đến báo động này. Nếu Bromo thực sự phun trào dung nham thì chúng tôi càng phải cầu nguyện và tiến hành một nghi lễ cho Bromo".

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *