Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua, chính phủ Indonesia cho biết sẽ không trục xuất những thuyền viên người Sri Lanka, nhưng mong muốn Australia và các tổ chức quốc tế định đoạt tương lai của họ trên tinh thần đã nhất trí tại Bali. Gần đây, Indonesia đã tạm giữ một số tàu thuyền chở hàng trăm người thiểu số Tamil muốn tìm đường sang Australia xin tỵ nạn chính trị.

Tân Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa

Tân Ngoại trưởng Marty Natalegawa nói rằng, Indonesia không có những nguồn lực vô hạn để giữ người tỵ nạn ở lại, nhưng nước này có thể làm như thế vì lý do nhân đạo.

Một nhóm gồm 260 thuyền viên người Sri Lanka hiện đang bị neo lại tại cảng Merak thuộc tỉnh Banten sau khi hải quân Indonesia chặn họ lại ở eo biển Sunda theo ám chỉ của Australia. Những người này khai rằng, họ phải trả tiền để được đưa đến Australia và nhà chức trách Indonesia đang thẩm vấn thuỷ thủ đoàn về sự việc này.

Trong khi đó, một nhóm 78 người Tamil khác được một chiếc tàu Australia cứu vớt trên hải phận Indonesia và đang bị tạm giữ ở đảo Bintan. Chính quyền Jakarta cho biết sẽ đưa số người này đến ở cùng với nhóm tại cảng Merak. Ngoại trưởng Natalegawa nói rằng, việc tạm giữ thuyền viên sẽ chỉ là tạm thời trong lúc Indonesia tìm sự giúp đỡ của quốc tế. Bản thân những thuyền viên Sri Lanka cũng từ chối ở lại Indonesia và chỉ mong muốn đến tỵ nạn ở Australia. Theo Tiến trình Bali đạt được vào năm 2002, hơn 50 nước, chủ yếu thuộc khu vực Châu Á, hợp tác với nhau ở cấp Bộ trưởng nhằm chống nạn đưa người di cư trái phép và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác ở Châu Á – TBD và cả bên ngoài.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *