Bên bờ hạnh phúc

Smoke billows from J.W. Marriott hotel after an explosion went off in Jakarta, Indonesia, Friday, July 17, 2009.
Khói bốc lên từ khách sạn Marriott tại Jakarta ngày 17/7/2009.

Theo nguồn tin của ICG, Muhamad Jibril Abdurahman từng theo học một trường Hồi giáo tại Karachi, phía Nam Pakistan. Tại đây, hắn đã gia nhập nhóm khủng bố al-Ghuraba, một nhánh của al-Qaeda tại Đông Nam Á, và được cho là thủ phạm các vụ đánh bom trên đảo Bali năm 2002 làm hơn 200 người thiệt mạng. Tên này đã bị bắt vừa qua vì bị tình nghi quyên góp tiền từ nước ngoài tài trợ cho các vụ đánh bom vào hai khách sạn sang trọng tại thủ đô Jakarta hồi tháng trước, làm hơn 60 người thương vong.

Theo các nhà phân tích, Jibril cũng có liên hệ với mạng lưới của Noordin Mohammad Top, trùm khủng bố Hồi giáo cực đoan người Malaysia, kẻ đang cầm đầu nhóm "al-Qaeda ở Quần đảo Mã lai", và bị cáo buộc chủ mưu một loạt vụ đánh bom liều chết kinh hoàng tại Indonesia, trong đó có các vụ đánh bom trên đảo Bali năm 2002 và 2005, khách sạn Marriott năm 2003 và Đại sứ quán Australia năm 2004.

Báo cáo của ICG nhận định, mạng lưới của Nuađin đang chứng tỏ có quy mô lớn và phức tạp hơn người ta nghĩ trước đây. Nuađin có thể vẫn là chỉ huy của nhóm này, song hắn đã có một vài tay chân cực kỳ thân tín xuất hiện lần đầu tiên trong những vụ đánh bom trên.

Theo các nhà phân tích, nhóm do Nuađin cầm đầu có thể đang tuyển mộ tân binh để thực hiện những vụ tấn công mới. Cảnh sát Indonesia cho biết, hiện vẫn chưa xác định được chính xác nguồn tiền tài trợ cho những vụ khủng bố ở nước này. Một cuộc điều tra đang được tiến hành theo giả thiết nguồn tiền này có thể do mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở Trung Đông cung cấp.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *