Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Hy Lạp đã yêu cầu cánh tài xế xe tải đình công quay trở lại làm việc vào hôm 28/07, ngày thứ 3 của cuộc đình công trên toàn quốc, khi tình trạng thiếu hụt nhiên liệu bắt đầu ảnh hưởng đến đất nước.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn chính phủ George Petalotis nói rằng, cuộc đình công đã làm gián đoạn nghiêm trọng việc đi lại của công chúng, ảnh hưởng đến sức khỏe của họ do thiếu hụt nhiên liệu, thực phẩm, thuốc men.

Hàng ngàn tài xế xe tải đình công, xếp xe thành hàng dài trên các xa lộ kể từ hôm thứ 2 vừa qua để phản đối các kế hoạch mở cửa lĩnh vực này cho cạnh tranh, cải tổ chủ yếu nhằm đổi lấy gói trợ giúp hàng tỉ euro từ Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế để kéo Hy Lạp ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ. Chính phủ cảnh báo, những người đình công có 24 giờ để quay lại với công việc, nếu không sẽ bị bắt giữ hay tước giấy phép lái xe.

Một nhóm gồm các quan chức Liên minh châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu đang thăm Athens để giám sát tiến triển của việc thực thi kế hoạch cứu trợ tài chính và quyết định có nên giải ngân đợt trợ giúp kế tiếp trị giá 9 tỉ euro vào tháng 09 tới hay không.

Khủng hoảng kinh tế đã đẩy Hy Lạp vào suy thoái lần đầu tiên trong 16 năm qua.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *