Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (05/10), Hungary đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 3 hạt ở miền Tây nước này, 1 ngày sau khi dòng nước bùn đỏ độc hại xuất phát từ 1 hồ chứa ở nhà máy nhôm đổ qua các ngôi làng làm 4 người thiệt mạng và 120 người bị thương.

Đập chứa hoá chất tại một nhà máy sản xuất nhôm ở Hungary bị vỡ

Giới chức Hungary cho biết, ngoài những người thiệt mạng và bị thương, còn 6 người đang mất tích trong thảm họa môi trường này. Lớp bùn đỏ độc chứa các kim loại nặng là chất thải từ quá trình sản xuất nhôm.

2 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Nhiều người bị thương khác bị phỏng do lớp bùn đỏ thấm qua quần áo.

Nhà chức trách Hungary đang cho đổ hàng trăm tấn thạch cao xuống dòng sông Marcal để kết dính bùn đỏ độc hại.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *