Bên bờ hạnh phúc

Tòa án Đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc vừa mở phiên tòa điều tra về vụ bắt cóc con tin trên một xe buýt ở Manila, Philippines xảy ra hôm 23/8/2010 làm 8 du khách Hồng Kông thiệt mạng.

Cảnh sát đặc nhiệm Philippines tấn công xe bus bị bắt cóc

 

Phiên tòa khai mạc vào hôm 14/02 và dự kiến sẽ kéo dài trong 25 ngày. Tòa án sẽ điều tra 116 nhân chứng người Philippines và 34 nhân chứng người Hồng Kông, trong đó có 7 người sống sót trong vụ việc trên.

Các chuyên gia nghiên cứu về đường đạn và pháp lý của Hồng Kông và Philippines sẽ cùng tham gia vào nhóm điều tra. Thẩm phán Michael Chan cho biết, phiên tòa này chỉ nhằm mục đích tìm nguyên nhân về cái chết của các du khách.

Vào ngày 23/8/2010, một cựu sĩ quan cảnh sát Philippines bị sa thải vì liên quan đến ma túy đã bắt cóc 25 du khách trên một chiếc xe buýt ở Manila. Vụ bắt cóc kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Kẻ bắt cóc đã thả 9 con tin trước khi bị cảnh sát đặc nhiệm Philippines bắn hạ.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *