Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (31/01), hãng tin Reuters cho biết, Honda Motor – nhà sản xuất ôtô lớn thứ 3 của Nhật Bản – vừa nâng mức dự đoán lợi nhuận trong cả năm 2011 lên gần ¼, tức lên đến 620 tỉ yên, tương đương 7,6 tỉ đôla Mỹ. Việc nâng mức dự đoán lợi nhuận trên được xem là tín hiệu tốt lành cho lĩnh vực sản xuất ôtô của Nhật Bản.

Honda Motor đã công bố lợi nhuận hoạt động trong quý từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2010 là 125,7 tỉ yên, tức 1,53 tỉ đôla Mỹ. Con số này theo đánh giá là sụt giảm sau khi chương trình trợ giá của chính phủ kết thúc và đồng Yên tăng mạnh ảnh hưởng đến doanh số bán trên toàn cầu của hãng.

Mức tăng trưởng ở các thị trường mới nổi, đặc biệt là nhu cầu tiêu thụ mạnh xe môtô đã giúp Honda bù đắp cho tình trạng sụt giảm ở các thị trường có nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, đối với Honda Motor, Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất, sau đó là Trung Quốc và Nhật Bản. Các phiên bản cải tiến của những dòng xe nổi tiếng như Civic, CRV được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh doanh số bán của hãng.

Các đối thủ của Honda Motor là Toyota và Nissan sẽ công bố lợi nhuận trong quý IV năm 2010 lần lượt vào các ngày 4/02 và 9/02 tới.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *