Bên bờ hạnh phúc

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và tỉ phú Bill Gates đã kêu gọi các nhà hoạt động AIDS quí trọng giá trị của từng đồng tiền trong nguồn quỹ phòng chống HIV. Họ cho rằng mọi người không nên kì vọng quá nhiều vào nguồn hỗ trợ thay vào đó nên chi tiêu một cách cẩn thận hơn.

Phát biểu trước 20 ngàn nhà khoa học, nhà hoạt động và các nhân viên y tế tại hội nghị quốc tế về AIDS được tổ chức ở Vienna, Áo cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nói: “Tại nhiều nước có quá nhiều tiền chi cho quá nhiều người để họ tham dự nhiều cuộc hội nghị. Quá nhiều tiền được dùng cho các cuộc nghiên cứu và các báo cáo. Có thể chúng ta dùng số tiền đó là rất đáng tiếc nhưng không phải là thảm kịch nếu mọi người đều quí trọng từng đồng tiền mà chúng ta sử dụng hôm nay.”

Trụ sở Nghị viện Áo tại Vienna được trang trí bằng ruban đỏ, biểu tượng công cuộc đấu tranh chống SIDA. Ảnh: Internet

Tỉ phú Bill Gates cho biết nguồn thuốc điều trị AIDS có khả năng cung cấp cho 15 triệu người đang cần. Ông kêu gọi nhanh chóng sản xuất đại trà các thiết bị phòng chống HIV/AIDS giá rẻ, hiệu quả và dễ tiếp cận. Theo người đứng đầu Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét, quỹ này cần 20 tỉ USD trong 3 năm tới để duy trì tiến trình giải quyết các căn bệnh trên.

Thanh Tâm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *