Bên bờ hạnh phúc

Hội nghị thượng đỉnh Nga – Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 25 diễn ra tại thành phố Rostov trên sông Don, miền Nam nước Nga, đã kết thúc với tuyên bố chung "Đối tác để hiện đại hóa".

Quang cảnh hội nghị thượng đỉnh Nga – EU

Theo các nhà ngoại giao, ngoài tuyên bố chung "Đối tác để hiện đại hóa" nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị và chiến lược giữa Nga – EU, hội nghị còn đạt được thỏa thuận song phương về bảo vệ nguồn thông tin mật và tuyên bố lên án vụ Israel tấn công tàu chở hàng cứu trợ tới Gaza.

Với chủ đề "Đối diện tương lai", hội nghị họp trong hai ngày này cũng thảo luận các vấn đề như bãi bỏ chế độ thị thực giữa Nga và EU, soạn thảo một hiệp ước thay thế cho quan hệ đối tác toàn diện Nga – EU, việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và vấn đề an ninh năng lượng toàn cầu theo hướng tăng hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng cũng như đa dạng hóa các tuyến vận chuyển nguyên nhiên liệu.

Về quan hệ song phương, Nga và EU cũng xem xét việc thực hiện kế hoạch thành lập bốn không gian chung gồm kinh tế, an ninh, luật pháp và khoa học giáo dục, vốn được coi là cơ chế hợp tác chủ yếu giữa hai bên.

Việc thảo luận triển vọng thành lập một cơ cấu an ninh mới tại châu Âu, trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế cấp bách như tiến trình hòa bình Trung Đông, tình hình Afghanistan, Iran cũng như các cuộc xung đột tại châu Âu và chống cướp biển, cũng là những chủ đề trọng tâm trong chương trình nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh Nga – EU lần này.

Phát biểu với Tổng thống nước chủ nhà Dmitry Medvedev, Chủ tịch Liên minh châu Âu Herman Van Rompuy bày tỏ hy vọng hai bên có thể tham gia các cuộc đàm phán với "tinh thần cởi mở" trong bối cảnh mới như khởi động sáng kiến "Đối tác để hiện đại hóa", hiện đại hóa nền kinh tế Nga, miễn thị thực giữa Nga và EU và vấn đề Nga gia nhập WTO. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Baroso cho rằng, EU và Nga cần "kề vai sát cánh" để tạo ra một mối quan hệ đối tác gần gũi.

Tại cuộc họp báo chung sau hội nghị, Tổng thống Nga Medvedev, Chủ tịch EU Herman Van Rompuy và Chủ tịch EC Jose Manuel Baroso đã hoan nghênh hội nghị diễn ra trong bầu không khí cởi mở, hữu nghị và thành công tốt đẹp.

Theo kế hoạch, chủ đề khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu và nợ châu Âu sẽ được hai bên tiếp tục thảo luận tại diễn đàn Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nước công nghiệp phát triển và các nền kinh tế mới nổi (G-20) diễn ra tại Toronto (Canada) vào ngày 26 và 27/6 tới.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *