Bên bờ hạnh phúc

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần đầu tiên với sự tham gia của 47 quốc gia, Tổng thống Obama cho biết các nhà lãnh đạo trên thế giới đã cam kết cùng hợp tác để ngăn ngừa các nhóm khủng bố . Ảnh: Internet

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần đầu tiên với sự tham gia của 47 quốc gia, Tổng thống Obama cho biết các nhà lãnh đạo trên thế giới đã cam kết cùng hợp tác để ngăn ngừa các nhóm khủng bố như Tổ chức khủng bố quốc tế al Qaeda sở hữu vũ khí hạt nhân và không phổ biến hạt nhân, những bước đi mà ông cho là sẽ giúp Mỹ và thế giới an toàn hơn. Ông nói: "Tôi rất vui khi tất cả các nước có mặt ở đây tán thành mục tiêu mà tôi đã nêu ra tại Praha 1 năm trước nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả nguyên liệu hạt nhân trên khắp thế giới trong vòng 4 năm."

Về chương trình hạt nhân của Iran, ông Obama cho biết Trung Quốc đã đồng ý thảo luận về nghị quyết trừng phạt mới của LHQ đối với Iran và nói rằng Bắc Kinh rất quan tâm đến vấn đề này. Đề cập đến mối đe dọa từ Taliban và al Qaeda ở Pakistan, quốc gia đang sở hữu hạt nhân, ông Obama nói rất tự tin về sự đảm bảo an toàn chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Thu Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *