Bên bờ hạnh phúc

Lần thứ 5 kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Nhóm các nước có nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 tiếp tục có cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh của nhóm được tổ chức ở Séoul, Hàn Quốc vào hôm nay. Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh có những căng thẳng xung quanh vấn đề tiền tệ.

Tấm biển chào mừng Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàn Quốc. Ảnh: Internet

 

Cũng như những lần hội nghị trước, an ninh luôn được siết chặt cao độ và các cuộc biểu tình phản đối hội nghị G20 đã diễn ra xung quanh khu vực tổ chức hội nghị.

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nguyên thủ quốc gia đã lần lượt đến Séoul. Lãnh đạo của Nhóm các nước chiếm đến 80% tỷ trọng nền kinh tế toàn cầu này sẽ có 2 ngày làm việc tại đây. Hiện các cường quốc trong Nhóm G20 đang chỉ trích gay gắt việc Mỹ đe dọa đến cán cân kinh tế toàn cầu bằng việc chấp nhận để đồng đôla suy yếu. Trong một lá thư được các phương tiện truyền thông ở Séoul đưa, Tổng thống Obama đã bác bỏ các cáo buộc trên và giải thích rằng đồng đôla đang tạm thời yếu đi vì kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn khó khăn.

Trong khi đó, các nước phương Tây cũng kêu gọi Trung Quốc điều chỉnh lại tỉ giá hối đoái đồng Nhân dân tệ.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *