Bên bờ hạnh phúc

Hơn 100 quốc gia tham dự Hội nghị đã nhất trí thông qua tuyên bố cuối cùng kêu gọi nỗ lực của toàn thế giới nhằm chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử. Chủ tịch Hội nghị Amos Wako mô tả quyết định này là một kết quả mang tính lịch sử ngoài mong đợi.

Văn kiện pháp lý gồm 143 điểm này tái khẳng định tuyên bố Durban và Chương trình hành động DDPA đã được thông qua tại Hội nghị chống phân biệt chủng tộc đầu tiên của LHQ diễn ra ở Nam Phi vào năm 2001, đồng thời cũng khẳng định lại cam kết ngăn chặn, đấu tranh và loại trừ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, sự bài ngoại và các vấn đề liên quan.

Hơn 100 quốc gia tham dự Hội nghị đã nhất trí thông qua tuyên bố cuối cùng kêu gọi nỗ lực của toàn thế giới nhằm chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử.

Ngoài việc nhấn mạnh không quên nạn thảm sát người Do Thái, tuyên bố còn kêu gọi các nước thành viên LHQ thực thi các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ về chống phân biệt chủng tộc.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã bày tỏ sự phấn khởi trước việc hội nghị đạt được sự đồng thuận để thông qua tuyên bố chung. Theo người phát ngôn của ông Ban Ki-moon, việc thông qua văn kiện trên chứng tỏ cộng đồng quốc tế đã tiếp thêm sinh lực cho cam kết nhằm thực thi Tuyên bố Durban và DDPA, thông qua đó mang hy vọng tới cho hàng triệu nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, sự bài ngoại… trên thế giới.

Trước đó, Hội nghị chống phân biệt chủng tộc LHQ tưởng chừng thất bại, như kịch bản từng diễn ra tại Hội nghị lần thứ nhất tại Nam Phi năm 2001, khi đại sứ Anh, Pháp, Tây Ban Nha cùng đại diện 23 đoàn ngoại giao Liên minh châu Âu EU đã bỏ hội nghị ra ngoài ngay sau lễ khai mạc, khi Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bắt đầu bài phát biểu với những lời chỉ trích Israel.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *