Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Các nhà lãnh đạo cuộc chiến chống buôn lậu ma túy ở các quốc gia Mỹ La-tinh và vùng Caribe đang tham dự hội nghị khai mạc vào hôm qua ở thủ đô Lima, của Peru để thảo luận về cuộc chiến chống nạn buôn lậu ma túy trong khu vực.

Hàng trăm đại biểu đến từ 40 quốc gia đã tham gia hội nghị được Liên Hiệp Quốc bảo trợ này. Đây là hội nghị lần thứ 20 của lãnh đạo các cơ quan chống tội phạm ma túy từ nhiều quốc gia.

Trả lời phỏng vấn, ông Andres Finguerut, chủ trì hội nghị cho biết, hội nghị diễn ra từ thứ 2 đến thứ 5 này sẽ giải quyết 3 nội dung trọng tâm gồm các vấn đề liên quan đến buôn lậu ma túy bằng đường hàng không, vấn nạn buôn lậu ma túy và tham nhũng và vấn đề về các chất ma túy tổng hợp.

Peru đang đứng trước áp lực về chống ma túy từ phía cộng đồng quốc tế khi hồi đầu năm, nước này bị xếp vào hàng các quốc gia sản xuất cocain hàng đầu thế giới. Các nhân viên chống ma túy của Peru đã nỗ lực chống lại nạn buôn lậu ma túy bất hợp pháp trên cả nước bằng cách tiến hành nhiều biện pháp trong đó có thiêu hủy các nơi sản xuất ma túy bất hợp pháp nằm sâu trong các khu rừng.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *