Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (16/12), người dân Iraq đã hoan nghênh nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về việc cho phép nước này phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Nhiều người ở thủ đô Baghdad cho rằng, việc dỡ bỏ lệnh cấm lẽ ra cần được tiến hành sớm hơn.

Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã chấm dứt lệnh trừng phạt sau gần 20 năm đối với Iraq

 

Nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua vào đêm 15/12 đã giúp chấm dứt lệnh hạn chế kéo dài 19 năm qua nhằm ngăn chặn chính quyền cũ chế tạo vũ khí nguyên tử. Sau khi đưa quân vào Kuwait năm 1990, Iraq dưới thời nắm quyền của Tổng thống Saddam Hussein đã chịu hàng loạt biện pháp cấm vận của Liên hiệp quốc nhằm chống nhập khẩu hóa chất và công nghệ hạt nhân có thể phục vụ cho chương trình vũ khí nguyên tử và vũ khí sinh học.

Đến tháng 2/2010, Hội đồng Bảo an đã bắt đầu xem xét việc xóa bỏ lệnh cấm vận hạt nhân sau khi chính phủ Iraq phê chuẩn một số thỏa thuận quốc tế.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *