Bên bờ hạnh phúc

Do chịu ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình còn đang tiếp diễn, hoạt động kinh tế ở Ai Cập đang hồi phục với tốc độ khá chậm. Các cửa hàng dịch vụ và ngân hàng đã mở cửa trở lại, nhưng lượng khách đến giao dịch lại rất ít.

Hôm qua, trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại, các cửa hàng đã lâm vào tình trạng ế ẩm. Tính từ khi cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này bắt đầu xảy ra, các ngân hàng và các doanh nghiệp đã đóng cửa suốt mười ngày qua. Theo các chuyên gia, tình trạng này đã gây thiệt hại không ít cho nền kinh tế Ai Cập.

Khủng hoảng chính trị cũng ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch, lĩnh vực chiếm 6% nguồn thu ngân sách quốc gia. Hàng chục ngàn du khách đang trong thời gian nghỉ dưỡng đã phải rời khỏi nước này do lo ngại an ninh bất ổn. Theo một số liệu thống kê, trong năm ngoái ngành du lịch đã mang lại cho ngân sách nước này 13 tỉ đô-la. Người ta ước tính mỗi ngày cuộc khủng hoảng chính trị Ai Cập lấy đi của họ 310 triệu đô-la.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *