Bên bờ hạnh phúc

Thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah. Ảnh: Internet

Phát biểu trước hàng chục ngàn người ủng hộ thông qua một đường link video trong lễ kỷ niệm 4 năm ngày kết thúc cuộc xung đột vũ trang giữa quân đội Israel với lực lượng Hezbollah làm 1.200 người Li băng và 158 người Israel thiệt mạng.

Ông Nasrallah nói: "Tôi nói một cách trung thực rằng nếu quân đội Libăng bị tấn công thì chắc chắn sẽ có sự kháng cự quyết liệt. Bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Israel cũng sẽ bị chặn đứng. Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu bên cạnh quân đội Libăng để chống lại các cuộc tấn công này".

Tuyên bố của thủ lĩnh Nasrallah được đưa ra sau khi xảy ra một cuộc xung đột biên giới giữa quân đội Libăng và quân đội Israel làm 3 binh sĩ Libăng và 1 binh sĩ Israel thiệt mạng. Ông cũng cho biết Israel có liên quan đến vụ ám sát cố Thủ tướng Libăng Rafik al-Hariri và ông sẽ công bố các thông tin quan trọng về vai trò của Israel trong vụ ám sát này tại cuộc họp báo diễn ra vào ngày 9 tháng 8.


Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *