Bên bờ hạnh phúc

Hãng hàng không Lufthansa của Đức vừa lên tiếng cảnh báo, sự gia tăng quá mức ở chi phí nhiên liệu có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của hãng.

Ảnh minh họa

 

Cảnh báo trên được đưa ra bất chấp dự báo cho rằng, Lufthansa sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi của nền kinh tế trong nước. Lufthansa cũng tỏ ý lo ngại về những tác động của thuế du lịch hàng không ở Đức cũng như các cuộc đàm phán về tiền lương với nhân viên của hãng.

Sau thảm họa động đất kéo theo sóng thần ở Nhật cách đây một tuần, Lufthansa đã đổi các tuyến bay đến Tokyo sang các thành phố khác của nước này, chẳng hạn như Osaka. Trong khi đó, nhu cầu về các chuyến bay đến Nhật vẫn không thay đổi.

Cũng liên quan đến thảm họa trên, Lufthansa cho biết, kế hoạch liên doanh với All Nippon Airways – hãng hàng không lớn thứ 2 ở Nhật – có thể bị trì hoãn.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *