Bên bờ hạnh phúc

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên sẽ sớm nối lại đàm phán về việc phát triển khu công nghiệp chung Kaesong sau khi cuộc đàm phán mới nhất kết thúc vào sáng hôm 20/01 đã không đạt được kết quả.

Khu công nghiệp Kaesong

Theo Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Kim Young Tak, mặc dù không đi đến thỏa thuận nào trong cuộc đàm phán kéo dài hai ngày nhưng hai bên nhất trí sẽ tổ chức lại cuộc đàm phán tiếp theo vào ngày 1/2 tới.

Tại cuộc đàm phán vừa qua, phía CHDCND Triều Tiên yêu cầu tăng lương cho công nhân tại Kaesong trong khi phía Hàn Quốc cho rằng, việc tạo điều kiện đi lại thuận lợi qua biên giới cho công dân Hàn Quốc vào Kaesong và bố trí nhà ở cho công nhân Triều Tiên tại khu công nghiệp này cần được thảo luận trước. Giải thích về vấn đề này, ông Kim Young Tak cho biết, quan điểm của Hàn Quốc là trước khi tăng lương cần phải tăng hiệu quả sản xuất.

Vào tháng 6/2009, CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc tăng lương cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp Kaesong lên gấp 4 lần, tức là từ mức lương cơ bản 75 USD/tháng hiện nay lên 300 USD/tháng.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hai bên đã không thành công trong việc thu hẹp những bất đồng mặc dù cuộc thảo luận đã kéo dài hơn dự kiến.

Được biết, hiện nay, có hơn 110 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc đang sử dụng lực lượng lao động giá rẻ của CHDCND Triều Tiên để sản xuất nồi cơm điện, quần áo, giày dép và đồng hồ tại khu công nghiệp Kaesong.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *