Bên bờ hạnh phúc

– Để tham gia tích cực hơn nữa vào nỗ lực bình ổn và tái thiết Afghanistan, chính phủ đã quyết định mở rộng nhóm tái thiết cấp tỉnh (PRT), gồm các chuyên gia dân sự và nhân viên hỗ trợ dân sự.

Hãng tin Yonhap trích dẫn các nguồn từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, PRT bao gồm 130 nhân viên, hơn 200 binh lính và 12 cảnh sát có thể sẽ được đưa đến Afghanistan vào đầu năm tới nếu được Đại Hội đồng LHQ phê chuẩn. Nhóm nhân viên mới này sẽ đảm nhận công việc tái thiết một tỉnh ở Afghanistan, gồm cải thiện hoạt độnh hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp hàng viện trợ nhân đạo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, chính phủ Afghanistan yêu cầu Hàn Quốc tăng cường nỗ lực bình ổn và tái thiết nước này. Ông nhấn mạnh rằng, lực lượng an ninh Hàn Quốc sẽ không tham gia bất kỳ cuộc chiến nào, ngoại trừ việc buộc phải bảo vệ các thành viên của PRT.

Tuy nhiên, kế hoạch trên đã làm nổ ra cuộc tranh cãi ở nước này. Hàn Quốc đã rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2007 sau khi hai nhà truyền giáo Hàn Quốc bị phiến quân Taliban sát hại.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *