Bên bờ hạnh phúc

Tên lửa KSLV-1 có nhiệm vụ đưa vệ tinh khoa học vào quỹ đạo. Tuy nhiên, vệ tinh đã không đi vào quỹ đạo như dự kiến.

Vụ phóng tên lửa được thực hiện vào lúc 17h, giờ địa phương, tức khoảng 15 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, từ Trung tâm Vũ trụ Naro, cách Thủ đô Seoul 485km về phía Nam. Chỉ 8 phút sau khi tên lửa KSLV-1 rời bệ phóng, vệ tinh khoa học đã tách khỏi tầng thứ hai của tên lửa để bay vào vũ trụ.

Tên lửa KSLV-1 dài khoảng 33m, gồm 2 tầng, một tầng đẩy với động cơ nhiên liệu dạng lỏng ở phía dưới và tầng trên gồm vệ tinh với động cơ dùng nhiên liệu rắn. Tầng một do Hàn Quốc hợp tác với Nga phát triển, còn tầng 2 được chế tạo trong nước. Chi phí đầu tư cho dàn tên lửa này là 502.5 tỉ won, tương đương khoảng 400 triệu đô la Mỹ.
Giới chức Hàn Quốc cho biết, các nhà khoa học thuộc cơ quan hàng không vũ trụ của Nga đã hỗ trợ các kỹ sư Hàn Quốc thực hiện vụ phóng tên lửa này.

Hồng Hậu (Theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *