Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố dự thảo ngân sách năm 2012, trong đó đặt mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách, thúc đẩy các chương trình phúc lợi xã hội và việc làm, nhằm giảm bớt tác động của bất ổn kinh tế toàn cầu lên nền kinh tế quốc dân.

Theo kế hoạch, dự thảo này sẽ được trình lên Quốc hội vào ngày 30/9 tới đây. 

Trong bản dự thảo vừa được công bố, Chính phủ Hàn Quốc sẽ dành 9.500 tỷ Won, tức hơn 8 tỉ đôla Mỹ, để tạo ra 562.000 việc làm cho lao động trẻ, lao động có thâm niên tại thành thị cũng như những lao động khác dễ bị tổn thương bởi suy thoái kinh tế.

Nếu dự thảo được Quốc hội thông qua, chi ngân sách cho y tế và phúc lợi xã hội sẽ tăng 6,4%, trong khi mức chi cho giáo dục tăng 9,3%.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sẽ khởi động một nguồn quỹ trị giá 200 tỷ Won để giúp lao động trẻ khởi nghiệp kinh doanh.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *