Bên bờ hạnh phúc

Sau khi Mỹ tuyên bố cấm vận đối với Ngân hàng EIH của Iran, có trụ sở tại Đức, với cáo buộc tài trợ cho các hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa ở Iran, hôm qua (08/09), Hàn Quốc cũng tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận đối với một ngân hàng khác của Iran ở nước này.

Bank Mellat có liên quan đến một dịch vụ chuyển tiền về Iran

Chính quyền Séoul tuyên bố sẽ giám sát cao tất cả các thương vụ với Iran và cấm vận đối với Ngân hàng Bank Mellat, chi nhánh của một ngân hàng ở Iran. Washington và Séoul cáo buộc rằng, EIH và Bank Mellat có liên quan đến một dịch vụ chuyển tiền về Iran trị giá 1 triệu đôla để phục vụ cho các hoạt động sản xuất hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *