Bên bờ hạnh phúc

 

Số người chết do dịch tả ở Haiti đã lên đến 544 người, hơn 8.100 trường hợp nhiễm bệnh đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Internet

Các nhân viên y tế của Haiti đang dốc sức đối phó với bệnh dịch tả đang lây lan khắp thủ đô Port-au-Prince, nơi hàng trăm ngàn người sống sót sau trận động đất kinh hoàng hồi đầu năm vẫn đang sống chen chúc trong những căn lều tạm bợ.

Tính đến thời điểm này, bệnh dịch tả đã xuất hiện ở hầu hết các tỉnh nông thôn của Haiti, nhưng 1 số trường hợp nghi bệnh tả đã được ghi nhận tại khu ổ chuột Cite Soleil lớn nhất ở thủ đô Port-au-Prince. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Port-au-Prince vào hôm qua, Tổng giám đốc cơ quan y tế Haiti, Gabriel Thimote cho biết ca bệnh đầu tiên ở thủ đô được ghi nhận vào ngày 22 hay 23 tháng 10.

Các quan chức y tế Haiti và quốc tế cho biết, tính đến ngày 6 tháng 11, số người chết do dịch tả ở Haiti đã lên đến 544 người, hơn 8.100 trường hợp nhiễm bệnh đang được điều trị tại bệnh viện. Nhưng những con số này có thể gia tăng nhanh chóng nếu dịch bệnh bùng phát tại các khu ổ chuột và lều trại được dựng tạm bợ ở xung quanh thủ đô Port-au-Prince. Các chuyên gia y tế lo ngại nước lũ do cơn bão Tomas gây ra có thể làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh tả do nguồn nước và thực phẩm bị ô nhiễm.

Thu Thủy
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *