Bên bờ hạnh phúc

Hải quân Canada vừa chặn 1 tàu chở hàng đang chở khoảng 500 người di cư từ Sri Lanka, trong đó có một số người được cho là thuộc nhóm Những con hổ Giải phóng Tamil. 

Tàu Hải Dương MV

Giới chức Canada chặn tàu Hải Dương MV ở ngoài khơi tỉnh British Columbia. Họ cho biết, những người di cư này sẽ được kiểm tra lý lịch thật kỹ lưỡng vì e rằng, vài người trong nhóm này là thành viên của nhóm Những con hổ Giải phóng Tamil – nhóm nổi dậy bị Canada cấm vào địa phận nước này.

Con tàu này được cho là đã vượt qua Thái Bình Dương sau khi không được Australia tiếp nhận.

Một quan chức Sri Lanka ở Canada, bà Chitranganee Wagiswara, đã lên tiếng kêu gọi Canada từ chối tình trạng tị nạn của những người trên tàu. Bà cho rằng, con tàu này thuộc tổ chức buôn người có liên hệ với nhóm Những con hổ Giải phóng Tamil.

Sau khi bị chặn lại, tàu Hải Dương MV được áp tải đến Đảo Vancouver. Tại đó, những người trên tàu sẽ ở tạm trong các căn lều vừa được dựng lên và được cung cấp thực phẩm và nước uống để chờ xử lý vụ việc.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *