Bên bờ hạnh phúc

Tại Israel, hôm nay, 2 cựu bộ trưởng nội các đã bị tòa án tuyên xử tù do tội tham nhũng. Các thẩm phán cho rằng đây là những vụ án điểm trong cuộc chiến chống tham nhũng chỉ vài tháng sau khi ông Ehud Olmert buộc phải từ chức Thủ tướng do bị điều tra trong một nghi án nhận tiền đút lót.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Israel Avraham Hirchson, một đồng minh chính trị của cựu Thủ tướng Olmert, đã phải nhận mức án 5 năm 5 tháng tù giam do tội thọc két, gian lận và các sai phạm khác khi còn làm lãnh đạo một nghiệp đoàn. Ông Hirchson giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ năm 2006 đến năm 2007 dưới thời của Thủ tướng Olmert. Ngoài án tù, ông Hirchson còn phải nộp phạt 115 ngàn đôla.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Israel Avraham Hirchson, một đồng minh chính trị của cựu Thủ tướng Olmert, đã phải nhận mức án 5 năm 5 tháng tù giam do tội thọc két, gian lận và các sai phạm khác khi còn làm lãnh đạo một nghiệp đoàn.

Trong khi đó, Tòa Hình sự tối cao Jerusalem đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Israel Shlomo Benizri  4 năm tù giam. Bản án này cao gấp đôi so với hình phạt hồi năm ngoái dành cho ông do tội nhận hối lộ trong thời gian đương chức từ năm 2000 đến năm 2003. Các thẩm phán của tòa phúc thẩm này nói rằng việc tăng hình phạt đối với ông Benizri là nhằm cảnh tỉnh xã hội về nạn tham nhũng đang có chiều hướng gia tăng gần đây.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *