Bên bờ hạnh phúc

Chủ tịch Đuma Quốc gia, tức Hạ viện Nga Boris Gryzlov vừa cho biết, Hạ viện Nga có thể thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược START mới với Mỹ trong ngày hôm nay nếu nghị quyết phê chuẩn của Thượng viện Mỹ không ảnh hưởng đến các điều khoản trong hiệp ước.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ – Nga ký hiệp ước START

Phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia Nga, ông Boris Gryzlov nói: "Nếu các điều kiện đi kèm trong văn kiện đã được phê chuẩn không ảnh hưởng đến các điều khoản của START mới thì chúng tôi có thể thông qua hiệp ước".

Tuy nhiên, ông Gryzlov cũng khẳng định, nếu xảy ra điều ngược lại thì các hạ nghị sĩ Nga sẽ phải xem xét, thảo luận theo từng vấn đề, đồng thời lưu ý rằng, nếu có bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào trong các điều khoản đã đưa ra thì hiệp ước có thể bị hoãn hoặc bị bác bỏ.

Đêm 22/12, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua hiệp ước START mới với Nga. Đây được xem là yếu tố cốt lõi trong nỗ lực “khởi động lại” mối quan hệ giữa Mátxcơva và Washington, cũng như thúc đẩy nỗ lực hạn chế phổ biến hạt nhân trên thế giới. 

Hiệp ước START mới được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama ký tại Cộng hòa Séc vào ngày 8/4 năm nay, quy định sau 7 năm, mỗi bên sẽ giảm số đầu đạn hạt nhân của mình xuống còn 1.550 đơn vị và phương tiện phóng đầu đạn hạt nhân, cả triển khai lẫn chưa triển khai, xuống còn 700 – 800 đơn vị.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *