Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến sẽ thảo luận về thời điểm rút lại các biện pháp kích thích kinh tế thời khủng hoảng, đặc biệt là với đại diện của Mỹ, tại Hội nghị nhóm 20 nước có nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 trong tuần này.

Khi được hỏi về quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED xoay quanh chương trình mua lại 600 tỷ đôla trái phiếu chính phủ, Thủ tướng Đức Merkel trả lời rằng: “Không ai mong muốn có tình trạng bong bóng tài sản mới hình thành.”

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho biết, ông tin tưởng rằng, tiếng nói của Liên minh châu Âu EU sẽ có trọng lượng hơn ở Hội nghị sắp tới. Ông nhấn mạnh: “Nước Đức luôn mong muốn giải quyết các vấn đề trong khuôn khổ đối tác thân cận xuyên Đại Tây Dương.”

Tuần trước, ông Schaeuble lại chỉ trích kế hoạch tung ra 600 tỷ đôla tại Mỹ và cho rằng, nó sẽ làm xói mòn sự tín nhiệm của nền kinh tế Mỹ và tạo ra bất ổn tài chính.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *