Bên bờ hạnh phúc

Hôm nay, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã chào đón Giáo hoàng Benedict XVI đến thị trấn Bethlehem ở Bờ Tây, nơi Giáo hoàng lên tiếng ủng hộ nhà nước Palestine và cầu nguyện cho các nạn nhân trong cuộc tấn công của Israel ở dải Gaza hồi đầu năm.

Giáo hoàng đã đến thị trấn Bethlehem trong ngày thứ 3 của chuyến công du đến vùng đất thánh trong khi các tín đồ tụ tập tại quảng trường Manger giữa lúc an ninh được siết chặt.

Giáo hoàng đã đến thị trấn Bethlehem trong ngày thứ 3 của chuyến công du đến vùng đất thánh

Giáo hoàng đã có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người đã lên án hàng rào an ninh của Israel được xem là 1 phần trong mục tiêu đẩy các tín đồ Hồi giáo và Công giáo người Palestine ra khỏi khu vực này.

 Giáo hoàng Benedict đã lặp lại sự ủng hộ của Vatican đối với chủ quyền lãnh thổ của người Palestine cũng như giải pháp 2 nhà nước mà tân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn chưa đồng ý.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *