Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (04/10), tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, Ủy ban giải thưởng Nobel đã công bố giải thưởng Nobel Vật Lý năm 2011 cho 3 nhà khoa học với công trình phát hiện sự giãn nở nhanh chóng của vũ trụ nhờ quan sát vụ nổ của các ngôi sao.

Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý 2011 (từ trái qua): Brian Schmitt,

Adam Riess và Saul Perlmutter.

Từ những năm 1920 đến nay, giới khoa học đã biết về việc vũ trụ đang giãn nở do ảnh hưởng bởi vụ nổ Big Bang xảy ra cách đây khoảng 14 tỉ năm. Tuy nhiên, việc phát hiện tiến trình này đang tăng tốc đã làm thay đổi sự hiểu biết của nhân loại về vũ trụ.

Tại buổi công bố giải Nobel Vật Lý 2011, Tổng Thư ký của Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, ông Staffan Normark tuyên bố một nửa giải thưởng trị giá 10 triệu Crown Thụy Điển (tức khoảng 1,5 triệu USD) sẽ thuộc về ông Saul Perlmutter – nhà khoa học người Mỹ. Phần còn lại thuộc về hai nhà nghiên cứu gồm ông Brian Schmidt (người Australia) và ông Adam Riess (người Mỹ).

Ba nhà khoa học trên đã nghiên cứu hàng chục ngôi sao phát nổ, được gọi là siêu tân tinh, và phát hiện rằng vũ trụ giãn nở với tốc độ nhanh chưa từng thấy.

Anh Dũng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *