Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (28/12), giá dầu thế giới dao động gần sát bên dưới mức cao nhất trong hơn 2 năm qua do bão tuyết ở vùng bờ biển phía Đông nước Mỹ khiến nhu cầu năng lượng dùng cho sưởi ấm tăng vọt.

Ảnh minh họa

Giá dầu thô giao tháng hai năm tới tại thị trường Mỹ tăng 30 cent lên 91,3 USD mỗi thùng vào lúc 18:38 tối hôm qua, theo giờ Việt Nam.

Trong phiên giao dịch hôm 27/12, giá dầu thô tại Mỹ đã từng lên đến 91,88 USD mỗi thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2008. Giữa lúc nhu cầu về dầu dùng cho sưởi ấm tăng cao, những số liệu kinh tế khả quan gần đây càng khiến người ta dự báo, lượng nhiên liệu tiêu thụ cũng sẽ mạnh hơn.

Ngoài ra, đồng đôla yếu cũng là một nhân tố nữa khiến dầu thô tăng giá. Giới chuyên gia cảnh báo, giá dầu có thể vượt ngưỡng 100 USD mỗi thùng vào năm tới.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *